Nhóm tàu tác chiến Mỹ do USS Carl Vinson dẫn đầu rời biển Nhật Bản

ANTD.VN -Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin hải quân Hàn Quốc cho biết, nhóm tàu tác chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã kết thúc sứ mệnh gần bán đảo triều Tiên, và rời biển Nhật Bản vào đêm 31-5.

Nhóm tàu tác chiến Mỹ do USS Carl Vinson dẫn đầu rời biển Nhật Bản ảnh 1

Tàu sân bay USS Carl Vinson của hải quân Mỹ

Theo Yonhap, động thái trên diễn ra trong bối cảnh một tàu sân bay khác của hải quân Mỹ là USS Ronald Reagan, đang đồn trú tại Nhật Bản, đã hoạt động trở lại, sau nhiều tháng bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào tàu USS Ronald Reagan sẽ tiến vào vùng biển Nhật Bản, cũng như khu vực mà chiếc tàu này sẽ hoạt động.

Vào cuối tháng 4, nhóm tàu tấn công của hải quân Mỹ do Carl Vinson Carrier dẫn đầu đã được điều đến khu vực biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn từ Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành một số vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân.

Trong thời gian lưu tại đây, tàu này cùng một số tàu chiến đi cùng, trong đó có tuần dương hạm Lake Champlain, các tàu khu trục Michael Murphy và Wayne E. Meyer, đã tham gia một số cuộc tập trận quân sự chung với hải quân Hàn Quốc.