Nhóm cực đoan GRD của Indonesia âm mưu tấn công Singapore

ANTD.VN - Hôm qua 8-8, giới chức Indonesia xác nhận, một số nghi can bị bắt giữ hồi tuần trước do nghi âm mưu tấn công Singapore là thành viên của một nhóm cực đoan với hàng chục thành viên đã hoạt động ở Indonesia trong vòng 2 năm qua .

Ông Boy Rafli Amar (ảnh), phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia  Indonesia cho biết, nhóm cực đoan trên có tên là GRD, từ những chữ cái đầu trong tên của kẻ cầm đầu Gigih Rahmat Dewa, 31 tuổi.

Nhóm này chủ yếu tuyển mộ các thành viên thông qua các trang mạng xã hội, internet và chỉ thực hiện nhiệm vụ khi có chỉ thị từ Bahrun Naim, phần tử cực đoan người Indonesia đã tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bahrun Naim chính là kẻ lên kế hoạch tấn công tại Jakarta hồi đầu năm nay khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 kẻ cực đoan thực hiện vụ tấn công. Cũng chính Naim đã hướng dẫn trực tuyến các bước chuẩn bị cho vụ tấn công và lắp ráp, chế tạo vũ khí.