Nhìn thấy cá voi xanh quý hiếm ở Sydney sau 20 năm

ANTĐ - Lần đầu tiên sau 20 năm, một con cá voi xanh quý hiếm xuất hiện tại vùng biển Sydney (Australia), thu hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia cũng như khách du lịch.

Hiếm khi cá voi xanh xuất hiện tại vùng biển Sydney

Con cá voi này dài 15m, được nhìn thấy chiều 20-9 khi nó bơi dọc bờ biển trên đường di cư về phương nam. Mặc dù thường xuyên có các tour cho du khách đi tàu xem cá voi, nhưng rất hiếm khi họ được tận mắt nhìn thấy cá voi xanh. “Cá voi xanh là động vật lớn nhất đang sống trên Trái đất, cho nên thật thú vị khi chúng ta được nhìn thấy nó ở ngoài khơi bờ biển Sydney”, Geoff Ross, chuyên gia về cá voi ở Australia cho biết.  

Cá voi xanh đã bị săn bắt gần như tuyệt chủng trước khi một lệnh cấm săn bắt cá voi có hiệu lực vào năm 1996. Ước tính, hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 con.