Nhiều nước ASEAN bày tỏ quan ngại tình hình Biển Đông

ANTD.VN - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) lần thứ 17 vừa diễn ra trong 2 ngày cuối tuần ở đảo Margarita (Venezuela), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đề cao vai trò của NAM trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, quyền tự quyết, chủ quyền, hoà bình và phát triển suốt 55 năm qua. 

Nhiều nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí yêu cầu hội nghị ghi nhận những tiến triển mới ở khu vực này, trong đó có việc thành lập Cộng đồng ASEAN, đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, đặc biệt là các hoạt động tôn tạo đảo đá, quân sự hoá, làm suy giảm lòng tin, gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).