Nhiều người leo núi Everest thiệt mạng do động đất ở Nepal

ANTĐ - Reuters dẫn lời quan chức Bộ Du lịch Nepal Gyanendra Shrestha cho biết, ít nhất 8 người leo núi Everest đã thiệt mạng vì trận lở tuyết lớn, một phần khu trại của họ cũng bị chôn vùi sau thảm họa. Số người chết vì thảm họa này vẫn có thể tăng lên. 

Nhiều người leo núi Everest thiệt mạng do tuyết lở- ảnh hưởng bởi vụ động đất mạnh ở Nepal

“Số người chết có thể tiếp tục gia tăng, bao gồm cả người nước ngoài cũng như người Sherpa (những người Himalaya sống ở vùng giáp ranh biên giới Nepal và Tây Tạng)”- ông Shrestha nói.

Alex Gavan, một người leo núi Romania viết trên mạng Twitter rằng, có một trận lở tuyết lớn trên núi Everest và rất nhiều người lúc đó đang ở trên núi. “Tôi đã chạy thoát thân khỏi chiếc lều”-Gavan viết.

Daniel Mazur, một người leo núi khác nói rằng, trại  Everest bị “tàn phá nghiêm trọng” và nhóm của ông bị mắc kẹt. “Xin hãy cùng cầu nguyện cho mọi người”- Mazur viết trên Twitter.

“Mọi người đang cố gắng liên lạc nhưng không thể,  tất cả chúng tôi đều đang rất lo lắng”- Choti Sherpa – một người leo núi không thể liên lạc với gia đình và đồng nghiệp, hiện đang ở trên núi Everest cho hay.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn tại đây. Rất khó để đưa ra chính xác con số người thiệt mạng và thống kê mức độ thiệt hại"- Mohan Krishna Sapkota, một quan chức du lịch địa phương nói- "Những người leo núi phân tán xung quanh trại xuất phát và một số thậm chí đã leo lên cao hơn, gần như không thể liên lạc với bất cứ ai".

Theo Reuters, trận động đất mạnh nhất tại Nepal trong vòng 81 năm qua đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, nhiều công trình bị phá hủy nặng nề.