Nhiều đơn vị Shia do Mỹ hậu thuẫn quay sang ủng hộ quân chính phủ Syria

ANTĐ -  Ngày 14-2, nhật báo Beast dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết, 3 sư đoàn Shia trước đây từng được Mỹ hậu thuẫn, cùng với quân chính phủ Syria đang chiến đấu chống lại quân nổi dậy tại tỉnh Aleppo.

Đây chính là lực lượng từng được Mỹ hậu thuẫn để tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, nhưng nay quay sang ủng hộ quân chính phủ Syria của Tổng thống Syria Bashar al-Assad để chống lại lực lượng nổi dậy do chính Mỹ xây dựng lên.

"Ít nhất 3 sư đoàn Shia đã từng tham gia các trận đánh chống IS thành công ở Iraq, gồm Lữ đoàn Badr, Kata'ib Hezbollah, và League of Righteous, đã thừa nhận đang tham gia vào cuộc chiến tại miền nam và đông nam tỉnh Aleppo", bài báo viết.

Binh lính thuộc quân đội Syria

Trong khi đó, quân đội Mỹ xác nhận rằng... ít nhất một đơn vị thuộc Lữ đoàn Badr đang chiến đấu ở miền nam tỉnh Aleppo cùng với các nhóm chiến binh Iraq khác "dưới sự yểm trợ" của không quân Nga và quân đội Iran, và tất cả các lực lượng này đều đang hỗ trợ quân đội Syria của Tổng thống Bashar al-Assad".

Nhà nghiên cứu Philip Smith thuộc Đại học Maryland của Mỹ cũng cho rằng, Iran và không quân Nga đang yểm trợ các tay súng ở tỉnh Aleppo. Đặc biệt, lữ đoàn "Asaib Ahl al-Haq" (League the Virtuous) đang được quân đội Iran yểm trợ để chống lại quân nổi dậy Syria.

Một lữ đoàn khác của lực lượng Shia mang tên "Kata'ib Hezbollah", đã từng tích cực tham gia vào các trận đánh chống lại liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến tranh Iraq.