Xung đột leo thang tại Libya:
Nhiều công ty nước ngoài bị cướp vũ trang tấn công
(ANTĐ) - Hãng tin Tân Hoa xã ngày 22-2 đưa tin, hơn 1.000 công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Libya đã buộc phải tháo chạy sau khi bị nhiều tên cướp có vũ khí xông vào nơi làm việc cướp bóc tài sản.
>>>Bất ổn - một góc nhìn khác
Xung đột tại Libya gia tăng nguy hiểm |
Trước đó, hôm 21-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, khoảng 500 người dân địa phương đã xông vào cướp một công trường xây dựng ở phía tây Tripoli, khiến nhiều công nhân người Hàn Quốc và người Bangladesh bị thương. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng khổng lồ BP của Anh ngày 22-2 cũng đã chuẩn bị sơ tán nhân viên khỏi Libya giữa lúc tình trạng bạo lực không ngừng leo thang tại quốc gia này.
Cũng trong ngày 22-2, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Aboul Gheit cho biết, các đường băng tại sân bay Benghazi của Libya đã bị phá hỏng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và các lực lượng an ninh nước này khiến các chuyến bay chở khách không thể hạ cánh.
Trong khi các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Libya Moammar Gadhafi lan rộng khắp cả nước làm ít nhất 250 người thiệt mạng và hàng trăm khác bị thương, ngày 22-2, ông Moammar Gadhafi đã xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia và khẳng định ông vẫn đang ở Thủ đô Tripoli và phủ nhận tin đồn ông bỏ trốn sang Venezuela.
Ngày 22-2, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tình hình hiện nay tại Libya và việc đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại nước này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Libya và mong muốn tình hình chính trị ở Lybia sớm ổn định. Hiện nay có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Libya. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Libya theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho lao động và kiều dân Việt Nam tại Libya.
Thu Nguyên
(Tổng hợp)