Nhiều chai lọ của chuyến bay MH370 lại được tìm thấy ở đảo Reunion?

ANTĐ - Sau khi tìm thấy mảnh vỡ được cho là một phần của máy bay MH370 mất tích cách đây một năm rưỡi tại đảo La Reunion, Ấn Độ Dương (thuộc Pháp), nhiều mảnh vỡ cũng như chai lọ được cho là từ chuyến bay MH370 cũng được phát hiện tại đây.

Vào cuối tháng 7/2015, mảnh vỡ được cho là một phần của chiếc máy bay MH370 từ vụ mất tích bí ẩn cách đây hơn một năm rưỡi (tháng 3/2014) đã được phát hiện tại hòn đảo La Reunion, Ấn Độ Dương (thuộc Pháp). Ngay sau đó, mảnh vỡ này đã được đưa về Pháp nghiên cứu.

Nhiều chai lọ của chuyến bay MH370 lại được tìm thấy ở đảo Reunion? ảnh 1

Theo Dailymail đưa tin, ngày 03/8/2015, người ta tiếp tục thêm nhiều vật thể trôi dạt vào bờ biển Madagascar, đảo Reunion. Trong số những gì được phát hiện thêm có 3 chai nước: 2 chai có xuất sứ từ Malaysia, 1 chai có xuất sứ từ Đài Loan. Người đã phát hiện ra và sau đó đã báo cho cơ quan điều tra của Pháp trên đảo La Reunion là một luật sư đang làm việc tại La Reunion có tên Creissen Philippe.

Nhiều chai lọ của chuyến bay MH370 lại được tìm thấy ở đảo Reunion? ảnh 2

Như vậy, sau vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử, chiếc máy bay Boeing 777 mang tên MH370 của hãng hàng không Malaysian Airlines cùng với 239 hành khách, khi bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) và tháng 3/2014 đã có những dấu hiệu được tìm thấy.

Ở thời điểm hiện tại, cùng với Pháp, nhiều nước đã cử những chuyên gia đến đảo La Reunion để hỗ trợ tìm kiếm, trong đó có Malaysia, Úc...