Nhật phản đối Nga xây dựng mới trên đảo tranh chấp

ANTD.VN - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 19-12 thông báo nước này đã trao công hàm phản đối việc Nga mới đây xây dựng khu nhà ở cho quân nhân trên 2 trong số 4 đảo do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. 

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Ông Suga nói rằng, việc xây dựng này có thể dẫn tới việc Nga củng cố lực lượng quân sự trên 4 đảo và điều này không phù hợp với lập trường của Nhật Bản về các đảo này.

Nga kiểm soát các đảo Kunashiri, Etorofu, Habomai và Shikotan, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Nhật Bản khẳng định đây là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và đã bị chiếm đóng bất hợp pháp sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trước đó, hôm 17-12, hãng tin TASS của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ về 4 khu nhà mới được xây dựng trên các đảo Etorofu và Kunashiri. Bộ cho biết có 188 hộ gia đình dự kiến sẽ chuyển đến đây vào tuần tới.