Nhật hoàng Naruhito thực hiện nghi lễ đầu tiên sau khi đăng quang

ANTD.VN - Nhật hoàng Naruhito đã thực hiện nghi lễ đầu tiên tại Hoàng cung sau khi đăng quang hồi tuần trước.

Nhật hoàng Naruhito thực hiện nghi lễ tại Hoàng cung hôm 8-5

Sáng 8-5, Nhật hoàng tới làm lễ tại 3 điện trong Hoàng cung để thông báo tới Nữ thần Mặt trời, anh linh tổ tiên và nhiều vị thần khác về thời gian diễn ra lễ Đăng quang và Đại thường tế, tức lễ cảm tạ sau khi lên ngôi.

Nhật hoàng Naruhito trông rất trang nghiêm trong bộ lễ phục dành riêng cho Nhật hoàng trong các nghi lễ quan trọng từ thời xa xưa. Đây là lần đầu tiên Thiên hoàng mặc lễ phục này.

Nhân viên Cục Hoàng gia tháp tùng Nhật hoàng, mang theo thanh kiếm và bảo ngọc Hoàng gia, 2 trong số 3 báu vật linh thiêng tượng trưng cho ngôi Nhật hoàng.

Bên trong điện thờ, Nhật hoàng cúi người và đọc to thông báo về việc nghi lễ đăng quang tại chính điện sẽ diễn ra vào ngày 22-10, còn nghi lễ chính của Đại thường tế sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15-11-2019.

Sau đó, Hoàng hậu Masako, trong trang phục kimono cổ và kiểu tóc xưa, cũng cúi đầu trước tổ tiên hoàng tộc.