Nhật, châu Âu triển khai sứ mệnh chung thám hiểm sao Thủy

ANTD.VN - Cơ quan vũ trụ Nhật Bản và châu Âu đã phóng thành công tên lửa mang 2 tàu thám hiểm trong sứ mệnh chung thám hiểm sao Thủy.

Tên lửa Ariane 5 được phóng lên

Tên lửa Ariane 5 được phóng từ trung tâm vũ trụ ở vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp hôm 19-10 theo giờ địa phương. Tên lửa đi vào quỹ đạo dự kiến khoảng 27 phút sau khi được phóng lên. Theo kế hoạch, 2 tàu thám hiểm sẽ đến đích vào tháng 12-2025.

Tàu thám hiểm bề mặt sao Thủy (MIO) của Nhật Bản là tàu dạng ống bát giác, một phần được tráng gương để bảo vệ khỏi tia mặt trời.

Tàu MIO là tàu đầu tiên của Nhật Bản thám hiểm sao Thủy, dự kiến, tàu sẽ ở trong quỹ đạo trong 1 năm, thám hiểm từ trường và khí quyển của hành tinh này.

Trong khi đó, tàu thám hiểm MPO của châu Âu có các thiết bị cảm ứng làm nhiệm vụ quan sát địa hình và khoáng chất của sao Thủy.