Nhật: Biểu tình phản đối căn cứ Mỹ trên quy mô lớn

(ANTĐ) - Hôm qua 25-4, gần 100.000 người biểu tình đã tham dự một cuộc tuần hành trên đảo Okinawa phản đối đặt căn cứ không quân Mỹ trên đảo.

Nhật: Biểu tình phản đối căn cứ Mỹ trên quy mô lớn

(ANTĐ) - Hôm qua 25-4, gần 100.000 người biểu tình đã tham dự một cuộc tuần hành trên đảo Okinawa phản đối đặt căn cứ không quân Mỹ trên đảo.

Hàng chục nghìn người biểu tình căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa

Hàng chục nghìn người biểu tình căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa

Tỉnh trưởng Okinawa, Hirokazu Nakaima và hầu hết thị trưởng của 41 thị trấn trên đảo đã tham gia vào cuộc biểu tình quy mô lớn gần căn cứ không quân Kadena, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ với thông điệp phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ. “Chúng tôi muốn Thủ tướng Yukio Hatoyama giữ lời hứa, đặc biệt là việc bố trí lại căn cứ không quân Futenma. Okinawa đã phải gánh chịu sự bố trí dày đặc các căn cứ Mỹ kể từ khi chấm dứt chiến tranh năm 1945. Hiện có ít dấu hiệu của chiến tranh ở Okinawa. Nhưng các căn cứ Mỹ vẫn hiện diện trước chúng ta. Điều này là không công bằng” - ông Nakaima phát biểu trước đám đông người biểu tình.

Tranh cãi về việc bố trí lại căn cứ không quân Futenma trên đảo là vấn đề nóng trên chính trường Nhật Bản và ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa nước này với Mỹ. Kể từ năm 1972, Mỹ vẫn duy trì hoạt động của hơn 30 căn cứ quân sự trên đảo.

Hoàng Cường

(Theo AFP)