Nhật báo Đức bị đốt phá vì đăng biếm họa của Charlie Hebdo

ANTĐ - Sáng qua, 11-1, tại Đức, trụ sở Nhật báo Hamburger Morgenpost (Hamburg) đã bị đốt phá. Báo này từng đăng lại biếm họa của Charlie Hebdo ngay sau khi tòa soạn tạp chí ở Paris bị tấn công khủng bố. 

 

Nhật báo Đức bị đốt phá vì đăng biếm họa của Charlie Hebdo ảnh 1Người dân Paris tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng vì vụ tấn công 

Cảnh sát Đức cho biết, tòa soạn Hamburger Morgenpost bị ném đá và bom xăng. Cửa sổ bị đập vỡ, 2 gian phòng bị phá hoại. May mắn, lửa nhanh chóng được dập tắt và không có ai thương vong trong vụ việc. Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm. 

Sau vụ tấn công đẫm máu tại tòa soạn Charlie Hebdo tại Pháp ngày 7-1 vừa qua, nhiều cơ quan truyền thông đã ngừng đăng tải những bức biếm họa của tạp chí này. Trang mạng của các tờ Thời báo New York, Reuters, Nhật báo Wall Street... đã dỡ bỏ một vài tranh châm biếm về nhà tiên tri của đạo Hồi. Tuy nhiên, ngay sau vụ khủng bố, Đài phát thanh Đức đã phát bài viết của nhà phân tích Christoph Hasselbach kêu gọi, không để vụ tấn công ở Paris ảnh hưởng đến sự khoan dung và tự do của con người. Truyền thông thế giới cũng cho rằng, vụ tấn công là hành động công kích báo chí và tuyên bố kiên quyết bảo vệ tự do ngôn luận, kêu gọi thế giới đoàn kết chống khủng bố.

Để tưởng niệm 17 nạn nhân của hàng loạt các vụ tấn công, trưa 11-1, một cuộc tuần hành lớn đã được tổ chức tại Pháp. Trên 5.500 cảnh sát và binh sĩ Pháp được triển khai ở Paris để đảm bảo an ninh. Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã tham gia lễ tưởng niệm này. Theo ông Cazeneuve, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, lực lượng an ninh được triển khai chủ yếu tại các cơ quan truyền thông, những nơi thờ phụng tôn giáo, các tòa nhà công cộng và cơ quan ngoại giao. Hệ thống giao thông công cộng ở Paris cũng được theo dõi chặt chẽ. Một ngày trước đó, trên các đường phố của Pháp, đã có hơn 700.000 người đổ ra đường để tưởng niệm các nạn nhân với các biểu ngữ “Đoàn kết”, “Tôi là Charlie”, “Phản đối kỳ thị chủng tộc”...

Nỗi lo sợ tấn công khủng bố ở châu Âu đang tăng lên, tại Pháp, trong những tuần tới, an ninh vẫn được duy trì ở mức cao, bởi nữ nghi can thứ tư -  kẻ đồng lõa của Amedy Coulibaly trong vụ bắt cóc con tin ở siêu thị đang lẩn trốn. Trong khi đó, cảnh sát Đức thông báo bắt giữ 1 thanh niên vừa trở về từ Syria do tình nghi người này tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Không chỉ các phần tử cực đoan IS đe dọa an ninh thế giới, các nhóm khủng bố khác cũng rất nguy hiểm. Ngày 10-1, một bé gái 10 tuổi đã đánh bom tự sát tại một khu chợ ở thành phố Maiduguri, Nigeria khiến 19 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Hiện chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng có dấu hiệu cho thấy đây là sản phẩm của nhóm Hồi giáo Boko Haram đang hoành hành tại khu vực này.