Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc thực thi thỏa thuận 2015 về "phụ nữ mua vui"

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nói rằng Hàn Quốc cần phải thực thi vững chắc thỏa thuận 2015 để có thể giải quyết một cách triệt để và không thể đảo ngược vấn đề liên quan tới những người được gọi là “phụ nữ mua vui”.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Hàn Quốc  Kang Kyung-wha

Ông Kono đã phát biểu như trên trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Kang Kyung-wha của Hàn Quốc ở Vancouver, phía Tây Canada.

Bà Kang giải thích chính sách mới của của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề này. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói rằng thỏa thuận năm 2015 có vấn đề.

Theo bà Kang, Seoul sẽ không tìm cách đàm phán lại thỏa thuận này hay yêu cầu có thêm các biện pháp bổ sung, tuy nhiên sẽ hoan nghênh nếu Nhật Bản có lời xin lỗi tự nguyện và chân thành.

Trong khi đó, ông Kono nói Nhật Bản không có lý do phải chấp nhận bổ sung biện pháp hoặc đàm phán.