Nhật Bản tưởng niệm 3 năm thảm họa động đất sóng thần

ANTĐ - Hôm qua 11-3, Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm 3 năm xảy ra thảm họa động đất sóng thần năm 2011 ở vùng đông bắc nước này khiến hơn 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích và gây ra sự cố hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. 

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại các thị trấn và thành phố xung quanh vùng thảm họa và tại Thủ đô Tokyo với sự tham dự của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Đúng 14h46 (giờ địa phương), thời khắc xảy ra trận động đất 9,0 độ richter, người dân Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. 

Trước đó một ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, công việc tái thiết mới chỉ thực hiện được một nửa, vì vẫn còn khoảng 270.000 người đang phải ở trong những căn nhà xây tạm, đồng thời chính phủ cam kết sẽ cố gắng đẩy nhanh công tác tái thiết trong năm nay.