Nhật Bản siết chặt an ninh bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20

ANTD.VN - Cảnh sát Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất để bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ khai mạc tại Osaka vào ngày 28-6, với sự tham dự của lãnh đạo 37 nước và các tổ chức quốc tế.

An ninh được tăng cường trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka

Tổng cộng 30.000 người, trong đó có các nhà báo sẽ tụ hội về Osaka, phía Tây Nhật Bản trong thời gian diễn ra hội nghị.

32.000 cảnh sát sẽ được huy động để bảo vệ địa điểm hội nghị, khách sạn, sân bay và các địa điểm khác, con số này lớn hơn nhiều so với 23.000 cảnh sát được huy động tại Hội nghị thượng đỉnh G7 Ise-Shima ở miền Trung Nhật Bản 3 năm trước đây.

Việc kiểm tra các xe cộ đã bắt đầu được tiến hành ở xung quanh nơi tổ chức hội nghị.

Cảnh sát Tokyo cũng tăng cường an ninh tại các địa điểm quan trọng, trong đó có cả Đại sứ quán Mỹ cũng như các nhà ga lớn và các địa điểm khác trong Thủ đô.