Nhật Bản phản ứng trước việc Mỹ - Hàn Quốc thông báo dừng tập trận chung

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết sẽ đề nghị Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận nhằm duy trì khả năng răn đe ở khu vực Đông Bắc Á.

Một cuộc tập trận của quân đội Mỹ và Hàn Quốc

Ông Onodera phát biểu như trên với báo giới hôm 19-6 sau khi Mỹ và Hàn Quốc thông báo dừng cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do Ulchi dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho hay, trong cuộc điện đàm hồi tuần trước với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, ông đã được thông báo về ý định của Mỹ dừng các cuộc tập trận.

Ông Onodera tin rằng giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc quyết định như trên để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Nhưng ông nói thêm rằng các cuộc tập trận là trụ cột chính để bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc.