Nhật Bản mở rộng vùng cấm bay thiết bị không người lái

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 5-3 đã thông qua dự luật mở rộng khu vực cấm thiết bị bay không người lái hoạt động.

Theo đó, những thiết bị này sẽ bị cấm ở trên và gần các sân bay chủ chốt cũng như địa điểm thi đấu trong thời gian diễn ra Giải Bóng bầu dục thế giới sẽ khởi tranh vào tháng 9 năm nay cũng như Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020.

Các căn cứ của quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ được bổ sung vào danh sách các vùng cấm bay hiện hành, vốn bao gồm tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Thủ tướng và các nhà máy điện hạt nhân.

Cảnh sát và cơ quan có thẩm quyền khác sẽ có thể tịch thu những thiết bị không được cấp phép trong vùng cấm bay.

Chính phủ dự kiến sẽ đệ trình bản sửa đổi lên kỳ họp Quốc hội hiện đang diễn ra để dự luật được phê chuẩn.