Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí gây sức ép với Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 22/12, Tổng vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Kanasugi cùng đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon đã tái khẳng định sự cấp thiết của việc tiếp tục gây sức ép để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. 

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đại diện của 2 nước cũng xác nhận rằng việc giải trừ hạt nhân là cấp thiết đối với hòa bình và an ninh tại khu vực. Bộ này cho biết, trong cuộc họp tại Tokyo, ông Kanasugi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên cùng với Mỹ nhằm đảm bảo an ninh khu vực. 

Đặc phái viên Nhật Bản Kenji Kanasugi và đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hoon tại Tokyo ngày 22/12

Ngoài ra, ông Lee kêu gọi Nhật Bản hợp tác với nỗ lực của Hàn Quốc trong việc khuyến khích Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng Hai tới.

Về phần mình, ông Kanasugi cam kết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để thực hiện việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên thông qua các nỗ lực hòa bình.

Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Cuộc họp của các đặc phái viên diễn ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhất trí phối hợp chặt chẽ để đối phó với Triều Tiên.