Nhật Bản: Đội quân thất nghiệp gia tăng

(ANTĐ) - Cuối tháng 2 nhưng ở Nhật Bản tiết trời vẫn còn lạnh giá khiến mọi người ngại ra đường. Tuy vậy, ở vỉa hè cạnh một công viên ngoại ô Tokyo, người ta vẫn thấy rất đông người đứng co ro trong rét buốt.

Nhật Bản: Đội quân thất nghiệp gia tăng

(ANTĐ) - Cuối tháng 2 nhưng ở Nhật Bản tiết trời vẫn còn lạnh giá khiến mọi người ngại ra đường. Tuy vậy, ở vỉa hè cạnh một công viên ngoại ô Tokyo, người ta vẫn thấy rất đông người đứng co ro trong rét buốt.

 Để nhận được 1 suất cơm từ thiện, những người này thường phải xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ. Suất cơm không có thịt, cá, thường chỉ có rau và củ cải nhưng trở nên quý giá hơn bao giờ hết, vì giờ đây, họ đã ở trong hàng ngũ những người không thu nhập - những người thất nghiệp.

Trong báo cáo mới nhất, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế Nhật Bản lần thứ 5 liên tiếp, sau khi số liệu công bố gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này đã giảm tới 12,7% trong quý IV-2008, mức sụt giảm cao nhất kể từ năm 1974. Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách tài chính Nhật Bản, ông Kaoru Yosano cho biết, tình hình kinh tế Nhật Bản đang ngày càng tồi tệ hơn với nguy cơ thất nghiệp có xu hướng tăng cao và thu nhập hộ gia đình giảm sút.

Dù Chính phủ Nhật Bản đã rất nỗ lực ngăn chặn nguy cơ nền kinh tế “rơi tự do”, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Gia Vĩnh

(Theo Toàn cầu-TQ)