Nhật Bản điều tra 4 công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ

ANTD.VN - Cơ quan giám sát thương mại của Nhật Bản sẽ điều tra xem liệu 4 công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ có đang kinh doanh một cách đúng đắn hay không.

Google, Apple, Facebook và Amazon sẽ là đối tượng bị điều tra

Google, Apple, Facebook và Amazon sẽ là đối tượng bị điều tra, các công ty này được gọi chung là GAFA (tên lấy từ những chữ cái đầu tiên của 4 công ty).

Ủy ban Thương mại công bằng Nhật Bản nghi ngờ 4 công ty nói trên đã tạo lợi thế một cách không công bằng bằng cách thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ.

Do vậy, cơ quan này đang cân nhắc khả năng áp dụng luật chống độc quyền của Nhật Bản đối với GAFA. Nếu bị phát hiện sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và các thông tin khác một cách không phù hợp, các công ty công nghệ này có thể bị trừng phạt.

Ủy ban Thương mại công bằng Nhật Bản cũng sẽ cố gắng xác định xem liệu các công ty nói trên có đối xử với các nhà phát triển ứng dụng và các công ty khác một cách không phù hợp hay không, chẳng hạn như đơn phương chấm dứt hợp đồng của họ.