Nhật Bản công bố video, tố Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hành video cho thấy tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku và có những hành động khiêu khích. 

Nhật Bản công bố video, tố Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ảnh 1

Tàu Trung Quốc bị tố xâm phạm lãnh hải Nhật Bản

Theo báo cáo mới nhất, cuối tuần qua, Tokyo có kế hoạch phát triển tên lửa đất đối biển mới và triển khai triển khai tới các điểm cực nam của quận Okinawa với tầm bắn 186 km, có thể dễ dàng tiếp cận quần đảo Senkaku.

“Trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục có những hành vi khiêu khích xung quanh quần đảo Senkaku, Nhật Bản đã đặt mục tiêu triển khai tên lửa để đề phòng khả năng tấn công của Trung Quốc”, tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun cho biết.

Nhật Bản công bố video tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Hôm 15-8, Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã công bố đoạn video hiển thị những hành động khiêu khích của phía Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5 hoặc ngày 9-8, một số tàu thuyền đánh cá cũng như tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã vi phạm quyền lãnh hải của Nhật Bản.

Tờ báo Japan Times trích dẫn một thông điệp mà Nhật Bản phát đi rằng: “Tàu của các bạn đã xâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của đất nước chúng tôi. Các bạn không được phép làm vậy. Hãy ra khỏi khu vực này ngay lập tức".

Theo một tuyên bố của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, 18 tàu của Trung Quốc đã được trang bị súng máy, đồng thời có những hành động khiêu khích. Động thái này của Bắc Kinh là không thể chấp nhận được và có thể làm tình hình căng thẳng leo thang.

Trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố quyền sở hữu của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bởi tổ tiên họ đã khám phá ra quần đảo này từ thế kỷ 14. Trong khi đó, Tokyo cho rằng nó chính thức thuộc sở hữu của mình từ giữa năm 1895. Trước đó, họ đã nhượng quần đảo này lại cho Mỹ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng nó đã trở về tay Nhật Bản vào năm 1971.