Nhân viên y tế ở Indonesia có nơi phải dùng luân phiên bộ đồ bảo hộ

ANTD.VN - Khi dịch Covid-19 tấn công Indonesia, sự yếu kém trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đã lộ ra, với tình trạng thiếu giường bệnh và vật tư y tế trên diện rộng. Nhân viên y tế tuyến đầu ở đây ngày càng lo ngại rằng các thiết bị bảo hộ sắp không còn nữa.

Một nghiên cứu của Trung tâm Mô hình toán học về các bệnh truyền nhiễm có trụ sở tại London vừa công bố, chỉ khoảng 2% số ca nhiễm Covid-19 được báo cáo cho chính quyền Indonesia. Điều này có nghĩa, số ca nhiễm thực tế ở nước này có thể lên tới 34.300 người, đưa Indonesia vượt xa Iran, quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh cao thứ 2 ở châu Á và thứ 6 trên thế giới. Một mô hình khác dự đoán rằng, ở viễn cảnh tồi tệ nhất, vào khoảng cuối tháng 4, Thủ đô Jakarta có thể có tới 5 triệu ca nhiễm.

Nhân viên y tế ở Indonesia có nơi phải dùng luân phiên bộ đồ bảo hộ ảnh 1Cán bộ y tế kiểm tra người đi đường ở Java, Indonesia

Tiếp bệnh nhân mà thiếu bảo hộ giống như… tự sát

Bác sĩ nhi khoa Agnes Tri Harjaningrum đang làm nhiệm vụ sàng lọc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 ở Jakarta. Một trong những bệnh nhân của cô là một cậu bé 3 tháng tuổi, phải điều trị bằng bơm ôxy và kháng sinh hoặc các loại thuốc khác 2 lần trở lên mỗi ngày. Tuy không chỉ rõ tên bệnh viện nhưng Harjaningrum cho biết, đó là bệnh viện cấp độ D - thấp nhất trong hệ thống bệnh viện Indonesia. Một số bệnh nhân ở đây nhập viện sau khi không được vào bệnh viện chất lượng cao hơn đang quá tải.

Hiện Indonesia chỉ có khoảng 132 bệnh viện được chỉ định điều trị cho bệnh nhân Covid-19, một con số rất nhỏ nếu dịch lan tràn. Chưa kể, bệnh viện như nơi bác sỹ Harjaningrum đang công tác có cơ sở vật chất rất hạn chế, số lượng phòng cách ly không đủ và không có các đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh hoặc nhi khoa. Mặc dù các nhân viên y tế ở đây được cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân nhưng họ lo ngại rằng chúng sắp hết. Với một bộ đồ bảo hộ y tế dùng 1 lần có giá khoảng 500.000 rupiah (30 USD), các nhân viên tuyến đầu cần tới ít nhất 4 bộ mỗi ngày chỉ để điều trị cho 1 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus Corona mới.

“Giờ đây tiếp xúc với bệnh nhân mà không dùng bất kỳ thiết bị bảo hộ cá nhân nào gống như hành động tự sát”, nữ bác sĩ Harjaningrum nói đồng thời cho biết thêm, một số bạn bè cô trong các bệnh viện ở tỉnh ngoài đã phải sử dụng áo mưa hoặc thay phiên nhau mặc bộ đồ bảo hộ y tế khi điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Ông Harif Fadhillah, Chủ tịch Hiệp hội Y tá quốc gia Indonesia, đồng ý rằng vấn đề số 1 của các bệnh viện trong trận chiến chống Covid-19 là thiếu thiết bị bảo hộ. Đầu tháng này, Bộ Y tế Indonesia cho biết, họ đã đặt hàng 10.000 thiết bị bảo hộ từ Ấn Độ và châu Âu. Tính đến 27-3, chính phủ đã phân phát 151.000 thiết bị bảo hộ cho các tỉnh ở Indonesia với sự trợ giúp của lực lượng vũ trang.

Áp lực lớn khi ứng phó với đại dịch

Thực tế, trung bình 10.000 dân ở Indonesia thì có 12 giường bệnh và 4 bác sĩ để chiến đấu với bệnh dịch này. Để so sánh, Hàn Quốc, nơi có 9.661 ca nhiễm Covid-19 với 158 ca tử vong (tính đến 30-3), họ có 115 giường và 24 bác sĩ trên 10.000 dân. Chính phủ Indonesia tuần trước đã bắt đầu sử dụng làng vận động viên Asian Games 2018 ở Jakarta như một bệnh viện tạm thời, với khả năng điều trị tới 24.000 bệnh nhân.

Ngoài giường bệnh, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này còn thiếu phòng cách ly áp suất âm, chuyên được sử dụng để ngăn virus lây lan sang các khu vực khác của bệnh viện. Welas Riyanto, một y tá ở Jakarta từ năm 1993 cho biết, bệnh viện nơi anh làm cũng chỉ có 1 phòng áp lực âm để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở tầng 1. Trên tầng 2, bệnh viện đã lắp đặt quạt thông gió tạm thời ở 10 khoa để đảm bảo không khí bên trong có thể lưu thông ra bên ngoài. 

Một mối quan tâm khác đối với lực lượng nhân viên y tế tuyến đầu ở Indonesia là sự mệt mỏi mà họ phải đối mặt do làm việc quá giờ và do thiếu nhân sự. Thông thường, 1 y tá chỉ có thể xử lý cho 1 đến 3 bệnh nhân Covid-19 bị bệnh nặng, hoặc tối đa 8 bệnh nhân Covid-19 khỏe mạnh hơn, trong một ca làm việc kéo dài 8 tiếng. Tuy nhiên, với sự thiếu hụt y tá, một số nhân viên y tế đã phải làm việc gấp đôi và gấp ba để theo kịp nhu cầu, ông Harif Fadhillah cho hay.

Chưa hết, Indonesia cũng bị thiếu các chuyên gia y tế khác. Ông Agus Dwi Susanto, Chủ tịch Hiệp hội Hô hấp Indonesia, nói với cổng thông tin Indonesia Tempo.co rằng chỉ có 1.106 chuyên gia về phổi ở Indonesia, trong khi với dân số 260 triệu người, họ cần ít nhất 2.600 chuyên gia, tương đương 100.000 dân có 1 bác sĩ chuyên khoa. Nhưng dù tình hình có khó khăn thế nào, bác sỹ nhi khoa Harjaningrum khẳng định, cô và đồng nghiệp luôn muốn cống hiến hết mình để vượt qua đại dịch này.

Đến ngày 30-3, Indonesia đã xác nhận 1.414 trường hợp nhiễm Covid 19, với 122 ca tử vong, đứng đầu trong số các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong số bệnh nhân tử vong có 10 bác sĩ và 1 nữ y tá, theo Hiệp hội Y khoa Indonesia. Thống đốc Jakarta Anies Baswedan hôm 28-3 cho biết, 61 nhân viên y tế tại 26 bệnh viện ở Thủ đô đã bị nhiễm Covid-19.