Nhà vua Thái Lan khen thưởng nhóm cứu hộ đội bóng thiếu niên

ANTD.VN - Nhà vua Thái Lan vừa vinh danh những người tham gia cứu hộ đưa đội bóng thiếu niên ra khỏi hang Tham Luang bị ngập nước ở miền Bắc Thái Lan. 

Những thành viên lực lượng cứu hộ được khen thưởng

Theo đó, 188 người đã được Nhà vua Thái Lan trao giải thưởng hoạt động tình nguyện nổi bật.

Trong số 3 thành viên Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhận được giải thưởng này có ông Hideki Furihata đang hợp tác với Bộ Cấp thoát nước của Thái Lan, đào tạo kỹ thuật cho vùng nông thôn.

Trong chiến dịch giải cứu, ông đã đề xuất cách thay đổi dòng chảy vào trong hang cũng như bơm nước ra ngoài. Đề xuất này đã giúp được các thợ lặn hoạt động dễ dàng hơn.

Ông Furihata bày tỏ vui mừng vì việc mình làm được biết tới và ông muốn tiếp tục hỗ trợ ngành nông nghiệp tại Thái Lan.

Hồi tháng 6, đội bóng gồm 12 cậu bé cùng huấn luyện viên bị mắc kẹt sau khi nước lũ dâng lên trong hang. Tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng có đặc nhiệm Hải quân Thái Lan và các thợ lặn nước ngoài.