Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ phải sơ tán vì bị dọa đánh bom

ANTĐ - Một phần khu vực Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đã phải đóng cửa hôm 9-6 (giờ địa phương) sau khi nhà chức trách nhận một loạt cuộc gọi đe dọa có bom.

Các quan chức chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả các phóng viên cần sơ tán ngày khỏi phòng họp giữa lúc đang diễn ra cuộc họp báo thường nhật của phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest. Khu vực bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng cũng được phong tỏa.

Nhân viên mật vụ Mỹ kiểm tra và rà bom tại phòng họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh Reuters)

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, Sở cảnh sát Washington D.C đã nhận được cuộc gọi đe dọa có bom nhắm vào phòng họp báo vào lúc 13h53 phút (giờ địa phương). Các nhân viên Cơ quan Mật vụ cùng với lực lượng chó nghiệp vụ đã tiến hành công tác dò tìm bom và kiểm tra khắp phòng họp trước khi các phóng viên được phép quay trở lại tiếp tục cuộc họp khoảng 1 tiếng sau đó.
Việc sơ tán tại Nhà Trắng diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát tại tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng nhận được đe dọa đánh bom khiến phiên điều trần của Cục An ninh Giao thông vận tải, cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh tại các sân bay, trước Thượng viện Mỹ bị gián đoạn.

Nhà chức trách Mỹ thông báo họ không tìm thấy bất cứ mối nguy hiểm nào tại 2 tòa nhà văn phòng của Thượng viện Mỹ sau khi kiểm tra và rà bom.
Nữ phát ngôn viên Kimberly Schneider cho biết, cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng 1 căn phòng trong tòa nhà Dirksen và sân của tòa nhà Russell, 2 địa điểm ở gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ, tuy nhiên không phát hiện thấy điều gì bất thường. Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Brian Leary nói rằng, nhà chức trách đang tiếp tục điều tra khi được hỏi liệu hai vụ việc có liên hệ với nhau hay không.