Nhà sáng lập WikiLeaks bị thẩm vấn

ANTD.VN - Ngày 14-11, tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh), nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks - Julian Assange đã bị các công tố viên thẩm vấn về cáo buộc hiếp dâm vào năm 2011. 

Nhà sáng lập WikiLeaks bị thẩm vấn  ảnh 1

Ông WikiLeaks - Julian Assange

Trưởng công tố Thụy Điển Ingrid Isgren đã tới Đại sứ quán Ecuador để đặt ra các câu hỏi đối với ông Assange thông qua một công tố viên người Ecuador - người này sau đó sẽ báo cáo lại với phía Thụy Điển. Sau báo cáo, công tố viên Thụy Điển sẽ đánh giá về việc tiếp tục điều tra. Đối với các cáo buộc hiếp dâm, ông Assange luôn đưa ra phủ nhận.

Ông Julian Assange đã công bố hàng trăm nghìn bí mật ngoại giao của Mỹ và đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador từ tháng 8-2012. Nhà sáng lập 45 tuổi người Australia này từ chối sang Thụy Điển trả lời thẩm vấn với lý do lo ngại bị dẫn độ tới Mỹ - nơi một cuộc điều tra hình sự nhằm vào các tài liệu “nhạy cảm” do WikiLeaks công bố đang diễn ra.