Nhà ngoại giao đào tẩu hé lộ lý do Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân

ANTD.VN - Theo tiết lộ của một cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) can thiệp quân sự vào Libya dường như là lý do khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân, coi đây là một biện pháp mang tính răn đe. 

Ông Thae Yong Ho

Đây là tiết lộ của ông Thae Yong Ho tại Washington (Mỹ) vào hôm 31-10.

Ông Thae từng là công sứ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở London (Anh) và đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào tháng 8 năm ngoái.

Theo phỏng đoán của nhà ngoại giao này, nhà lãnh đạo Triều Tiên tin rằng nếu sở hữu một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thì sẽ ngăn được những hành động can thiệp tương tự.