Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl thay mái thép 1,6 tỷ USD

ANTD.VN - Một khối thép khổng lồ bắt đầu được lắp đặt trùm lên lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. 

Khối thép này sẽ thay thế mái vòm bằng bê tông đã cũ nát và được kỳ vọng có thể ngăn chất phóng xạ rò rỉ và bay ra từ lò phản ứng từng bất ngờ phát nổ vào năm 1986.

Mái vòm thép có chiều dài 275m, chiều rộng 162m, còn chiều cao là 108m, dự kiến sẽ được sử dụng trong ít nhất 100 năm tới. Theo ước tính, tổng chi phí đầu tư tới 1,6 tỷ USD. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), đơn vị phụ trách chính việc thực hiện lắp đặt này cho biết mái vòm thép có trọng lượng là 36.000 tấn, là cấu trúc bằng thép có thể di chuyển lớn nhất trên thế giới. Dự kiến công việc sẽ được hoàn tất vào ngày 29-11 tới.

Ngày 24-6-1986, lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl bất ngờ phát nổ. Đây được xem là một trong những sự cố hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.