Nhà đàm phán hạt nhân Iran bị phạt 5 năm tù

ANTD.VN - Nhà chức trách Iran cho biết một thành viên đoàn đàm phán hạt nhân của nước này bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội làm gián điệp. 

 Thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi năm 2015

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời giới chức tòa án ngày 8-10 cho biết ông Abdolrasul Dori Esfahani là một nhà đàm phán phụ trách các vấn đề ngân hàng, nhưng đã làm rò rỉ những thông tin nhạy cảm cho một số tổ chức tình báo nước ngoài.

Theo họ, ông Dori Esfahani có hai quốc tịch. Một số hãng truyền thông cho biết ông có quốc tịch Iran và Canada.

Trước đó, đoàn đàm phán của Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới vào năm 2015.