Nhà buôn vũ khí quân sự Mỹ bán tên lửa trên thị trường chợ đen lĩnh án

ANTD.VN - Giới chức Mỹ cho biết một người buôn vũ khí chợ đen cố gắng mua tên lửa phòng không và bán cho các khách hàng ở Trung Đông đã bị kết tội ở Los Angeles.

Rami Asad-Ghanem bị kết án hôm 15/11 và đối mặt với 25 năm tù. Ghanem là một công dân mang quốc tịch Hoa Kỳ, đã âm mưu chuyển tên lửa cho các khách hàng trên khắp thế giới. Thậm chí, Ghanem còn tính toán sắp xếp lính đánh thuê để vận hành tên lửa cho một nhóm chiến binh Libya.

Trước đó, theo mnh mối từ một công ty cung cấp thiết bị quân sự ở Los Angeles, chính quyền đã từng giăng lưới bắt được Ghanem ở Athens vào năm 2015 sau khi đối tượng cố gắng mua súng trường bắn tỉa và các thiết bị quân sự khác.

Ghanem đã nhận tội vào tháng trước cho các tội phạm liên bang khác bao gồm buôn lậu và rửa tiền, chờ bị kết án về những cáo buộc đó.