Nhà báo Nhật bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 24-10 cho biết, nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận, người đàn ông được nhóm vũ trang Syria thả ra là nhà báo tự do Jumpei Yasuda.

Nhà báo tự do Jumpei Yasuda

Ông Kono công bố thông tin trên với báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Tokyo. Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết có vẻ nhà báo Yasuda trong tình trạng sức khỏe tốt, và Chính phủ Nhật sẽ thu xếp để anh trở về Nhật Bản sớm nhất có thể.

Nhà báo Yasuda mất tích 3 năm trước sau khi đến Syria và bị lực lượng vũ trang tại đây bắt giữ.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, những kẻ bắt cóc đã giam giữ nhà báo Yasuda ở tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria.

Cũng theo tổ chức này, một số người đã nhận được “những khoản tiền lớn để thả nhà báo Yasuda, mặc cho việc Nhật Bản từ chối trả tiền vì sợ bị coi là một nước tài trợ cho các tổ chức khủng bố”.