Nguy cơ đánh bom máy bay từ lon nước ngọt

ANTĐ - Mặc dù rất đơn giản, nhưng nếu được nhồi đầy thuốc nổ và đặt tại vị trí dễ bị “tổn thương” trên máy bay, một lon nước ngọt có thể gây ra thảm kịch kinh hoàng như trong vụ máy bay Nga rơi hôm 31-10.

Nguy cơ đánh bom máy bay từ lon nước ngọt  ảnh 1Mảnh vỡ máy bay Nga tại bán đảo Sinai

Tạp chí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã đăng tấm hình chụp một lon nước ngọt Schweppes Gold, thứ mà chúng gọi là quả bom tự chế đã làm rơi chiếc máy bay Nga ở bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31-10, làm tất cả 224 người thiệt mạng. 

Bức hình được đăng trên tạp chí Dabiq phiên bản tiếng Anh của IS hôm 18-11 cho thấy một lon nước ngọt Schweppes Gold, một thứ có vẻ là kíp nổ và một công tắc. Theo các chuyên gia thuốc nổ, thiết bị nổ đơn giản như vậy hoàn toàn có đủ sức công phá khiến máy bay rơi, tùy thuộc vào vị trí đặt bom trên máy bay cũng như lượng thuốc nổ trong lon nước ngọt. Các vị trí dễ bị “tổn thương” nhất là đường dẫn nhiên liệu, buồng lái hoặc bất kỳ chỗ nào gần thân máy bay.

Nguy cơ đánh bom máy bay từ lon nước ngọt  ảnh 2Hình ảnh lon nước ngọt đăng trên tạp chí của IS

Jimmie Oxley, Giáo sư Hóa học chuyên về thuốc nổ tại Đại học Rhode Island (Mỹ) và các chuyên gia khác cho rằng, có sự tương đồng trong vụ đánh bom trên chiếc máy bay của Nga hôm 31-10 với vụ đánh bom chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am trên bầu trời thị trấn Lockerbie ở Scotland năm 1988. Kết quả điều tra cho thấy, một thiết bị nổ bằng nắm tay cài trong chiếc đài cát sét trong khoang hành lý đã tạo ra lỗ thủng có đường kính 50 cm trên thân máy bay, gây giảm áp đột ngột và khiến chiếc máy bay vỡ tan trên không trung. 

Một số chuyên gia an ninh cho rằng, bức ảnh mới được công bố này có thể là manh mối quan trọng giúp các cơ quan tình báo trên thế giới có thể lần ra thủ phạm gài bom máy bay Nga. Bởi vì, kíp nổ trong bức ảnh là một loại kíp nổ hẹn giờ, được sản xuất và bán trên thị trường. Do đó, cơ quan điều tra có thể lần ra nơi sản xuất nó.