Người tình của cựu quan tham đường sắt Trung Quốc bị bỏ tù

ANTĐ - Ngày 3-12, Tân Hoa xã đưa tin, La Phi - người tình của cựu Cục trưởng Cục Vận tải, Phó tổng công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc Trương Thự Quang đã bị kết án 5 năm tù giam vì tội giúp Trương cất giấu gần 2 triệu NDT tiền nhận hối lộ.

Người tình của cựu quan tham đường sắt Trung Quốc bị bỏ tù ảnh 1La Phi và người tình quan chức Trương Thự Quang

La Phi, 33 tuổi, là một ca sĩ nổi tiếng thuộc Đoàn văn công đường sắt Trung Quốc, từng tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2010. Trong khi đó, người tình  quan chức của La là ông Trương Thự Quang, 57 tuổi, đã nhận án tử hình, hoãn 2 năm thi hành án vào hồi tháng 10 vừa qua vì tội tham nhũng. Khoảng 4 tháng sau khi ông Trương bị bắt, La Phi cũng bị giám sát vì nghi ngờ đồng lõa với người tình và ngày 24-6-2011, cô này cũng bị bắt giữ. 

Vụ án tham nhũng của Trương Thự Quang chỉ là một trong hàng loạt  bê bối liên quan tới quan chức của Bộ Đường sắt (cũ) của Trung Quốc, cơ quan này đã bị giải thể vào tháng 3-2013. 3 tháng sau đó, Lưu Chí Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ này, đã lĩnh án tử hình vì tội tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Trong một diễn biến mới liên quan tới chiến dịch “đánh hổ diệt ruồi” dẹp tham nhũng của Trung Quốc, ông Tưởng Tôn Ngọc -  Bí thư Ủy ban Chính pháp Thâm Quyến đã bị điều tra vì nghi ngờ bòn rút công quỹ các dự án xây dựng trị giá hàng nghìn tỷ NDT. Cùng ngày 3-12, Trung Quốc cũng xác nhận cách chức Chủ tịch Hội nghị Chính trị - Hiệp thương tỉnh Quảng Đông – ông Chu Minh Quốc và Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang – ông Tùy Phong Phú do gây ra sai phạm nghiêm trọng.

Hôm 1-12 vừa qua cũng là thời điểm chót mà chiến dịch “Săn cáo” của Bộ Công an Trung Quốc cho phép các tội phạm kinh tế của nước này đã trốn ra nước ngoài về đầu thú. Tính đến nay, Trung Quốc bắt được 335 đối tượng phạm tội về kinh tế lẩn trốn ở 57 quốc gia và khu vực toàn cầu, trong đó 154 người là tự thú. Theo số liệu được công bố năm 2010, gần 30 năm nay, số quan chức Trung Quốc trốn ra nước ngoài là khoảng 4.000 người, mang theo hơn 50 tỷ USD.