Người tị nạn Syria hồi hương với số lượng lớn 'không tưởng'

ANTD.VN - Đợt người tị nạn Syria hồi hương bắt đầu di chuyển từ Lebanon về vùng Tây Qalamoun với số lượng lớn nhất từ trước tới nay. Số lượng người Syria hồi hương lần này lên đến 850 người. Hội chữ thập đỏ Lebanon và các cơ quan của LHQ đang điều hành quá trình này.

Kênh truyền hình Al Mayadeen đưa tin 850 người tị nạn Syria bắt đầu cuộc hành trình trở về từ phía đông nam Lebanon đến vùng Tây Qalamoun (60km từ Damascus). Đây là nhóm người tị nạn thứ 4 và cũng là nhóm người tị nạn Syria lớn nhất đang mong muốn được trở về nhà.

Người tị nạn Syria hồi hương làm nhiều đợt khác nhau. Ngày 18-4, 50 người tị nạn trở về thị trấn Beit Jinn gần Damascus. Ngày 28-6, 276 người tị nạn đã trở về nhà an toàn. Ngày 7-7, 448 người tị nạn Syria tiếp tục rời lều dựng gần thị trấn biên giới Erbil.

Quân đội Syria đã giải phóng được các vùng, trong đó có phíaTây Qalamoun

Quân đội Syria đã giải phóng được các vùng, trong đó có phíaTây Qalamoun

Hội chữ thập đỏ Lebanon và đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đang theo dõi quá trình này. Theo các báo cáo, con số người tị nạn Syria cư trú tại Lebanon lên đến 1,5 triệu người.