Người phụ nữ ký tên trên các tờ USD

ANTĐ - Rosa Gumataotao Rios - đó là cái tên xuất hiện trên những tờ đôla Mỹ được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày từ các máy rút tiền, mua bán tại cửa hàng, thanh toán hóa đơn tại nhà hàng đến trả tiền taxi. Nhưng nhiều người có lẽ nhiều người chưa bao giờ nghe nói đến người phụ nữ được ký tên lên các đồng bạc xanh của Mỹ. 

Người phụ nữ ký tên trên các tờ USD ảnh 1Bà Rios và chữ ký của bà in trên tờ 20USD

Giám sát kho vàng nổi tiếng nhất thế giới

Người phụ nữ 50 tuổi gốc Mexico này hiện đang giữ chức Thống đốc Ngân khố Hoa Kỳ, hay còn gọi là “người giữ tiền” của nước Mỹ kể từ năm 2009. Kể từ đó, chữ ký của bà được in trên những tờ USD với tổng trị giá lên tới 700 tỷ USD, chiếm khoảng 1/2 số đồng bạc xanh hiện đang lưu thông trên thị trường. Kể từ năm 1949, nữ giới luôn đảm nhiệm vai trò là “người giữ tiền” của nước Mỹ.

Bà Rios cho biết, bà Georgia Neese Clark là người phụ nữ đầu tiên được Tổng thống Harry S Truman bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này sau Thế chiến II khi sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động tăng lên đáng kể. Từ đó đến nay, các đời Tổng thống Mỹ đều chọn chữ ký của một phụ nữ xuất hiện bên cạnh chữ ký của Bộ trưởng Ngân khố (Bộ trưởng Tài chính) in trên một trong những loại tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới. Đã có 10 phụ nữ, trong đó bà Rios là người gốc Mexico thứ hai vinh dự đảm nhận vị trí này. 

Theo bà Rios, kinh nghiệm cá nhân trước đó của bà trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, bất động sản và đầu tư giúp bà được chọn cho vị trí trên trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bà cũng nhấn mạnh rằng công việc của bà không chỉ bao gồm việc ký tên lên các tờ USD.

Mặc dù Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Jack Lew đưa ra quyết định cuối cùng về tài chính tại bộ này, nhưng bà Rios giám sát gần 4.000 nhân viên làm việc tại Cục Đúc tiền kim loại và Cục Khắc dấu và in ấn của Mỹ (đảm trách việc in tiền giấy USD để lưu hành tại Mỹ và trên toàn thế giới). Ngoài ra, bà Rios còn giám sát kho dự trữ vàng tại Fort Knox.

Đây là kho dự trữ vàng nổi tiếng nhất thế giới và được canh phòng cẩn mật. Hơn nữa, vị trí mà bà Rios đảm nhiệm có tầm quan trọng lịch sử: Đây là văn phòng duy nhất ra đời trước cả Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Ông Michael Hillegas là người đầu tiên đảm nhiệm cương vị này vào năm 1775, trong khi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ ra đời vào năm 1789. 

Niềm tự hào của gia đình

Sinh ra ở San Jose, bang California (Mỹ), bà Rios là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Mẹ bà là một phụ nữ nhập cư đến từ Guadalajara, Mexico. Từ nhỏ, bà đã làm việc rất chăm chỉ để đỡ đần mẹ. Công việc chính thức đầu tiên của bà là tại Thư viện công cộng hạt Alameda ở Hayward (California) khi bà còn là học sinh trung học. Sau khoảng 2 thập kỷ làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân, sự nghiệp của bà Rios có sự thay đổi lớn. Người phụ nữ từng tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng Harvard này đã rời thành phố San Francisco, nơi bà làm Giám đốc đầu tư cho Công ty tài chính MacFarlane Partners và chuyển tới Washington D.C. Tháng 8-2009, bà được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm  làm Thống đốc Ngân khố thứ 43 của Hoa Kỳ, và giữ vị trí này cho đến nay. 

“Tôi chưa bao giờ mơ có ngày tôi trở thành “người giữ tiền” của nước Mỹ”, bà tâm sự. Lần đầu tiên tên của bà xuất hiện trên đồng bạc xanh là ngày sau Lễ Tạ ơn năm 2009. Theo Rosa Gumataotao Rios, đây là một cột mốc rất lớn trong cuộc đời bà. “Chữ ký của tôi xuất hiện trên khắp thế giới. Đó là một cảm giác thật tự hào của gia đình về công việc cũng như cá nhân tôi”, bà Rios chia sẻ.  

Bà Rios không phải là phụ nữ duy nhất có vai trò nổi bật trong thế giới tài chính và chính trị, vốn nam giới thường chiếm đa số. Hồi tháng 2-2014, bà Janet Yellen đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong khi bà Sylvia Mathews-Burwell, Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng, được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế. “Phụ nữ đang đóng vai trò rất quan trọng trong đối thoại kinh tế, không chỉ trong nước mà trên toàn cầu”, bà Rios nói.