Người Nga cho rằng phương Tây là căn nguyên của khủng hoảng Ukraine

ANTĐ - Đa số người Nga đều nghĩ rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là do phương Tây can thiệp gây nên, và họ tin rằng Moscow nên tiếp tục hỗ trợ quân ly khai ủng hộ Nga ngay cả khi điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh dân sự chính thức, hay thậm chí là một cuộc chiến tranh thế giới thứ III.

Hãng tin Interfax trích dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Levada hôm 29/7, cho thấy, 64% người Nga tin rằng bạo lực ở Ukraine là kết quả của sự can thiệp của các nước phương Tây, trong khi đó 20% khác lại đổ lỗi cho chính sách dân tộc của lãnh đạo Ukraine.

Đa số người Nga cho rằng phương Tây đã gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine

Khi được hỏi về kết quả có thể xảy ra của cuộc xung đột, 82% số người được hỏi nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một cuộc nội chiến, 62% khác nói rằng khả năng nó sẽ trở thành cuộc chiến giữa hai nước Nga- Ukraine, và 52%  lo ngại cuộc khủng hoảng Ukraine có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.

Mặt khác, 55 % số người được hỏi cũng bày tỏ suy nghĩ cho rằng Moscow nên tiếp tục hỗ trợ ly thân Nga ở miền đông Ukraine, trong khi 22% khác không đồng ý vì lo sợ tính mạng cho những người dân thường trong vùng xung đột, báo cáo của trung tâm thăm dò dư luận Levada cho biết.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành từ ngày 18/7 đến 21/7 trên tổng số 1.600 người trong 46 khu vực của Nga. Báo cáo đã không cung cấp một biên độ sai, nhưng các cuộc thăm dò của Trung tâm Levada thường cho sai số không quá 3,4%. Kết quả này cũng phản ánh phần nào suy nghĩ của dân tộc Nga đối với cuộc khủng hoảng của Ukraine, một phần lãnh thổ của Liên Xô cũ.