Người lái xe bằng chân

(ANTĐ) - Tình cờ trên đường tuần tra, cảnh sát Bắc Kinh phát hiện một lái xe ôtô không có... tay. Ông Zing Shen, 42 tuổi điều khiển xe hơi bằng chân và càng ngạc nhiên không kém khi nhà chức trách đưa cho ông giấy triệu tập về an toàn công cộng.

Người lái xe bằng chân

(ANTĐ) - Tình cờ trên đường tuần tra, cảnh sát Bắc Kinh phát hiện một lái xe ôtô không có... tay. Ông Zing Shen, 42 tuổi điều khiển xe hơi bằng chân và càng ngạc nhiên không kém khi nhà chức trách đưa cho ông giấy triệu tập về an toàn công cộng.

Người này khai báo với cảnh sát giao thông rằng ông đã lái xe như vậy nhiều năm nay sau khi mất 2 cánh tay sau một tai nạn lao động. Qua thẩm tra, người phát ngôn cảnh sát Bắc Kinh cho biết: “Người đàn ông này là một lái xe cẩn thận và cảm thấy mình điều khiển xe tốt như những người khác, cho dù ông ta là người khuyết tật.

Vì có chế độ tự động nên ông Zing Shen không cần phải lo lắng về việc sang số, đồng thời người này đã luyện tập rất nhiều để điều khiển xe bằng chân. Tự bản thân ông ta khẳng định rằng mình còn lái xe cẩn thận hơn cả trước khi bị tai nạn”.

Yên Vũ

(Theo Daily Mail)