Người Kurd công bố danh sách hơn 100 phiến quân bị tiêu diệt ở Afrin

ANTD.VN -Hãng thông tấn ANF ủng hộ lực lượng người Kurd Syria ngày 19-2 đã công bố danh sách tên của 103 phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị tiêu diệt ở Afrin.

Người Kurd công bố danh sách hơn 100 phiến quân bị tiêu diệt ở Afrin ảnh 1

Người Kurd công bố danh sách hơn 100 phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng ở Afrin

Theo ANF, trong số 103 tay súng thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài đã được một tháng ở Afrin, hầu hết đến từ tỉnh Aleppo.

Bản danh sách các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị thiệt mạng được ANF công bố chỉ vài ngày, sau khi các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ công bố tên của 450 tay súng thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) -lực lượng Ankara coi là tổ chức khủng bố, vì có quan hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị tiêu diệt ở Afrin.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, dù cho quân đội chính phủ Syria có kéo vào Afrin đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đã và đang thực hiện một chiến dịch quân sự ở Afrin nhằm loại bỏ mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi vẫn kiên quyết với điều này. Câu hỏi đặt ra hiện giờ là lực lượng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad có tiến vào Afrin hay không? Và nếu họ đến để quét sạch các tay súng YPG thì không vấn đề gì. Nhưng nếu họ hỗ trợ những kẻ khủng bố, thì không ai có thể ngăn cản chúng tôi dù ở Afrin, Manbij hay bờ Đông sông Euphrates", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định sau cuộc họp ngày 19-2 với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi ở Anman.

Tuyên bố này được ông Cavusoglu đưa ra, sau khi trước đó cùng ngày, quan chức cấp cao của lực lượng người Kurd là Badran Jia Kurd trả lời hãng tin Reuters rằng, lực lượng người Kurd ở Syria và chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận triển khai binh sĩ Syria ở một số vị trí dọc khu vực biên giới vùng Afrin, với mục đích hạn chế các hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.