Người hùng cứu sống bé trai lơ lửng ở độ cao 20m

ANTD.VN - Người đàn ông dũng cảm không mang đồ bảo hộ đã lập tức trèo lên tầng 6 tòa nhà cao tầng để giải cứu một bé trai 4 tuổi lơ lửng trên ban công bị hỏng. 

Bé trai lơ lửng ở độ cao 20m

Sự cố xảy ra khi bé trai đang đứng trên một ban công tầng 6 của tòa nhà ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, thì bị trượt và kẹt đầu vào lan can.

Đoạn video do CCTV News thu thập được cho thấy người đàn ông, không đeo bất kỳ thiết bị an toàn nào, đã bám chặt vào bên ngoài các ban công lân cận để trèo lên tòa nhà, dùng tay đấm gãy thanh lan can, giải thoát em bé đang lơ lửng ở độ cao 20m.

 Theo CCTV News, người đàn ông này sau đó rời đi, không để lại danh tính. Đứa trẻ được xác định không bị thương tích nghiêm trọng trong sự cố hy hữu trên.