Người Hà Lan gọi cuộc điều tra của nước mình về MH17 là "sự dối trá"

ANTĐ - Hàng trăm người dân Hà Lan vừa xuống đường biểu tình, phản đối chính Ủy ban an toàn nước mình trong vụ điều tra chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời Donetsk-Ukraine.

Nhiều người dân nước này cho biết, cuộc điều tra chính thức thảm họa Boeing 777, thuộc chuyến bay MH17 từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia), bị bắn rơi ở khu vực Donbass-Ukraine do Ủy ban an toàn Hà Lan (DSB) tiến hành là “sự hổ thẹn cho đất nước”.

Đó là suy nghĩ của vài trăm người xuống đường biểu tình ở Eindhoven, yêu cầu một cuộc điều tra độc lập “không nhuốm màu chính trị”. Đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình về cách thức đưa tin của truyền thông. Theo họ, sự thật đến nay vẫn chưa được làm rõ, thậm chí, đang bị che giấu kỹ càng.

Thảm họa trên bầu trời Donetsk đã cướp đi sinh mạng của 298 người, đa số họ là các công dân Hà Lan nhưng cuộc điều tra do DSB tiến hành bị coi là có nhiều khuất tất. Do đó, những người biểu tình đã phẫn nộ giương cao khẩu hiệu: "Sự dối trá về tai nạn máy bay Boeing đã quá đủ!".

"Chúng tôi tập hợp ở đây ngày hôm nay để nói, chúng tôi không đồng ý với cách làm của chính phủ trong việc điều tra thảm họa MH17 ngày 17-7-2014, đã khiến 193 người dân Hà Lan thiệt mạng” - một trong số những người biểu tình cho biết.

Thân nhân những nạn nhân thiệt mạng trong chuyến bay MH17 vẫn chưa được biết thông tin về thủ phạm

Đa số những người tham gia cuộc tuần hành không đồng tình với thực tế là “đã một năm nay người ta che giấu sự thật với chúng tôi", thân nhân những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tan nạn hàng không thảm khốc này chỉ được tiếp nhận với “những mẩu thông tin dối trá và tin đồn vô căn cứ”.

Được biết, trong suốt tiến trình tiếp nhận vụ án, cuộc điều tra của Ủy ban điều tra Hà Lan cũng đã vấp phải rất nhiều chỉ trích và nghi ngờ về tính minh bạch. Đây không phải là lần đầu tiên người dân nước này bức xúc trước cung cách làm việc của Nhóm điều tra quốc tế MH17, do DSB lãnh đạo.

Ngày 3-4 vừa qua, một nhà báo kỳ cựu của Hà Lan đã tuyên bố, việc điều tra vụ máy bay Boeing 777 rơi trên bầu trời Donetsk còn quá nhiều bất cập. Quan điểm này do ký giả Yost Nemyuller nêu lên trong cuộc phỏng vấn của Hãng thông tấn Nga TASS.

Ông Nemyuller khẳng định, cuộc điều tra mà Viện Công tố Hà Lan tiến hành với vụ máy bay Boeing của Malaysia rơi gần Donetsk là “không đáng tin cậy” và cần phải được chuyển lên cấp độ quốc tế cao hơn. Ông cũng khẳng định điều này trong một cuốn sách của mình viết về thảm kịch này.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc trên bầu trời Donetsk

Ông cho rằng rằng, một cuộc điều tra quốc tế mới cần được thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, với sự tham gia của Nga và Hoa Kỳ, còn các chuyên viên điều tra phải có quyền yêu cầu tất cả những thông tin cần thiết và công khai nó trước công luận.

Sở dĩ ông Nemyuller nêu lên ý kiến trên là trước áp lực của dư luận, Bộ Tư pháp và Ủy ban an toàn Hà Lan đã công bố 569 văn bản liên quan đến cuộc điều tra về thảm kịch với MH17. Tuy nhiên, họ vẫn đang "ém" 147 thông tin mật liên quan đến các tình tiết của vụ án.

Được biết những dữ liệu này là cơ sở rất quan trọng để xác định thủ phạm của thảm họa này, có liên quan đến những trao đổi giữa điều vận không lưu Ukraine, những dữ liệu trong hộp đen máy bay hay những “chứng cứ” mà Mỹ và Ukraine quy kết tội trạng cho lực lượng ly khai Donetsk.

Chiếc Boeing 777 thuộc chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi trên bầu trời Donetsk, miền đông Ukraine khiến toàn bộ số người có mặt trên chuyên bay thiệt mạng, bao gồm 15 thành viên phi hành đoàn và 298 hành khách (trong đó có 85 trẻ em).