Người dân Syria giúp Nga không kích chống quân khủng bố

ANTĐ - Vào ngày 17-10, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Igor Konashenkov cho biết, người dân trong các khu vực do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát đang tích cực giúp đỡ không quân Nga tiêu diệt các phần tử cực đoan.

“Người dân tại các khu vực đang bị kiểm soát tại quân khủng bố đã cung cấp các thông tin tình báo cho Nga. Thông tin này sẽ được kiểm tra lại bởi các nhóm máy bay do thám bằng nhiều biện pháp kĩ thuật khác nhau. Nếu chính xác, chúng tôi sẽ điều động chiến đấu cơ đến tiêu diệt địa điểm này”, ông Igor Konashenkov cho hay.

Chiến dịch của Nga tại Syria đã đạt được những thành công nhất định 

Trong ngày 17-10, không quân Nga đã tiến hành 36 đợt không kích, tấn công 49 địa điểm của quân khủng bố tại Syria bao gồm các trại chỉ huy, kho chứa vũ khí và nhiều đồn bốt khác. Trong đó, một máy bay Su-24M đã tấn công một trại huấn luyện ở Syria, nơi các hướng dẫn viên người nước ngoài đang tập luyện cho những phần tử đánh bom liều chết.

Đại tướng Konashenkov khẳng định quân khủng bố đã phải hứng chịu thiệt hại lớn sau không kích của Nga và đang cố gắng gây dựng lại những cơ sở bị phá huỷ. IS cũng đã mất rất nhiều vũ khí và thiết bị quân sự, thậm chí nhiều phần tử còn đang tháo chạy khỏi tổ chức.

Nga đang hỗ trợ không kích cho quân đội Syria, lực lượng hiện cũng tăng cường tấn công dưới mặt đất nhằm lấy lại các ngôi làng và thành phố từ tay khủng bố. Vào hôm 17-10, Thủ tướng Medvedev đã khẳng định rằng, Nga đang tiêu diệt khủng bố chứ không phải củng cố sức mạnh cho Tổng thống Bashar Assad, đồng thời, bình ổn tình hình để cho phép chính phủ Damacus có thể đối thoại được với phe đối lập ôn hoà.