Người dẫn chương trình Thần tượng Âm nhạc Mỹ chuyển sang làm lái xe Uber để kiếm sống

ANTD.VN - Brian Dunkleman, người dẫn chương trình nổi tiếng Thần tượng Âm nhạc Mỹ mùa đầu tiên năm 2002, đã phải chuyển nghề sang làm lái xe Uber, sau khi rời bỏ chương trình này vì bất mãn về cách đối xử với thí sinh.

Vụ ly hôn lùm xùm giữa Brian Dunkleman, người dẫn chương trình nổi tiếng của Thần tượng Âm nhạc Mỹ (American Idol) mùa đầu tiên năm 2002 và vợ là Kalea Dunkleman vô tình làm lộ ra nghề nghiệp hiện nay của Brian là lái xe taxi Uber - công việc mang lại thu nhập khoảng 800USD mỗi tuần nếu lái đủ 47 tiếng đồng hồ.

Brian Dunkleman rời chương trình American Idol vì bất mãn với cách Ban tổ chức đối xử với thí sinh, sau đó từng làm nghệ sỹ hài kịch sân khấu, tham gia một số chương trình giải trí trên truyền hình trước khi chuyển hẳn sang làm tài xế Uber.

Brian bị vợ đưa ra tòa ly hôn với cáo buộc nghiện rượu và đánh đập vợ.