"Người cha của Taliban" bị đâm chết tại nhà riêng

ANTD.VN - Giáo sĩ Hồi giáo còn được gọi là “Người cha của Taliban” đã bị sát hại tại nhà riêng ở Pakistan hôm 2-11.

Ông Haq có ảnh hưởng với lực lượng phiến quân Taliban  

Thi thể của ông Maulana Sami ul-Haq, 81 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng ở ngoại ô thành phố Islamabad với nhiều vết đâm trên ngực.

Ông Haq điều hành một cơ sở huấn luyện phiến quân Hồi giáo thiếu niên phía Tây Bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan. Đây là nơi nhiều lãnh đạo lực lượng Taliban từng tham gia.

Ông Haq được gọi là “Người cha của Taliban” do có ảnh hưởng với lực lượng phiến quân này.

Hiện chưa có bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc.

Cái chết của ông Haq làm dấy lên quan ngại về tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Ông được cho là đã đề xuất hỗ trợ trong cuộc họp với các đại diện của Chính phủ Afghanistan và dự kiến sẽ đóng vai trò trung gian giữa Chính phủ và lực lượng Taliban.