Ngừng phong tỏa Bangkok: “Võ sĩ áo vàng” có dấu hiệu đuối sức

ANTĐ - Sau một tuyên bố mang tính thách thức “phe áo đỏ” kéo lên Bangkok, đêm hôm qua 28-02, nhà lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban đã có một tuyên bố đầy bất ngờ nhưng khôn ngoan là chấm dứt chiến dịch phong tỏa Bangkok.

Theo tờ “Dân Tộc” (The Nation) của Thái Lan, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố sẽ hủy bỏ và rút hết người biểu tình tại hầu hết các địa điểm đã chiếm giữ tại các nút giao thông trọng yếu ở thủ đô (bao gồm cả các tòa nhà chính phủ). Bắt đầu từ ngày 3-3 tới, người biểu tình sẽ chỉ tập trung tại một điểm ở công viên Lumpini.

Chiến dịch “đóng cửa Bangkok” được Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) tiến hành từ ngày 13-1 nhằm gây sức ép để chính phủ từ chức. Hơn 1 tháng qua, những người biểu tình đã chiếm đóng liên tục một vài nút giao thông quan trọng và các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Lãnh đạo cuộc biểu tình tuyên bố, họ ngừng các hoạt động phong tỏa không phải là một sự nhượng bộ mà chỉ để để giảm ách tắc giao thông và không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống của dân chúng Bangkok. Ông Suthep cam kết, cuộc đấu tranh để lật đổ chính phủ vẫn sẽ tiếp tục để có thể “giải quyết chính phủ” trong vòng tháng 3.

Thực ra, đây không phải là điều gì quá bất ngờ khi trong thời gian qua, mặc dù vẫn tung ra những tuyên bố mang tính khiêu khích nhưng “võ sĩ áo vàng” đã có dấu hiệu “xuống sức”. Liên tiếp trong mấy ngày vừa qua, ông Suthep đã có những động thái nhân nhượng khi tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính phủ và đối thoại tay đôi với Thủ tướng Yingluck.

Ngừng phong tỏa Bangkok: “Võ sĩ áo vàng” có dấu hiệu đuối sức ảnh 1
Quyết định của phe đối lập có thể là dấu hiệu chấm dứt xung đột ở Thái Lan

Tuyên bố chấm dứt phong tỏa của phe biểu tình diễn ra trong lúc có nhiều vụ tấn công bằng lựu đạn và bắn súng nhằm vào các điểm biểu tình, thường là vào ban đêm, không chỉ ở Bangkok mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác. Chỉ tính riêng tại Bangkok, bạo lực leo thang đã khiến 23 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong những tuần gần đây.

Số lượng người biểu tình cũng giảm mạnh theo từng ngày với nhiều điểm biểu tình gần như trống vắng. Chỉ còn 5 trong số 7 điểm biểu tình ban đầu là còn trụ lại tới giờ. Nhiều địa điểm tại Bangkok ban ngày hầu như không có bóng dáng của người biểu tình và ban đêm cũng chỉ còn chưa đầy vài nghìn người.

Áp lực đổ xuống nữ Thủ tướng Thái Lan đã giảm xuống đáng kể trong tuần qua. Người biểu tình ban ngày rời khỏi phần lớn các khu vực họ chiếm đóng, bao gồm các tòa nhà chính phủ và chỉ trở lại vào ban đêm để tiếp tục biểu tình. Trong khi trước đó, họ đã chốt giữ liên tục cả ngày lẫn đêm trong hàng tháng trời.

Tuyên bố ngừng phong tỏa Bangkok của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban có thể là bất ngờ nhưng đó cũng là hệ quả logic sau nhiều tháng nỗ lực lật đổ chính phủ trong vô vọng. Đây cũng có thể đánh giá là một quyết định khó khăn nhưng sáng suốt của phe đối lập.