Ngoại trưởng Tillerson phủ nhận từ chức vì bất đồng với Tổng thống Trump

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn ông từng cân nhắc từ chức do những bất đồng với Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định ông đang và sẽ luôn trung thành với lãnh đạo.

“Tôi chưa  từng cân nhắc việc từ chức. Tôi sẽ ở đây đến khi nào tổng thống cảm thấy rằng tôi còn hữu ích cho việc giúp ông ấy đạt được những thành công. Tôi muốn đóng góp cho thành công của Tổng thống Trump và nước Mỹ ngay từ ngày đầu tiên tôi nhậm chức ngoại trưởng”, Ngoại trưởng Tillerson nói vào hôm 4-10.

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định trung thành với Tổng thống Trump

Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít lâu sau khi NBC News dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Phó Tổng thống Mike Pence và nhiều quan chức khác từng phải can thiệp để thuyết phục Ngoại trưởng Tillerson không từ chức vào hồi tháng 7 sau những bất đồng giữa ông với Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những quan điểm trái ngược với những tuyên bố và nỗ lực của ông Tillerson mặc dù vẫn khen ngợi công việc của vị ngoại trưởng này. Ví dụ như vào hôm 2-10, ông Trump đã bình luận rằng, Ngoại trưởng Mỹ đang phí thời gian trong việc tìm ra biện pháp đàm phán với Triều Tiên ngay sau khi ông Tillerson thúc đẩy việc đối thoại và tiết lộ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng.

Trước thông tin của NBC, Tổng thống Trump đã gọi đây là "sự giả dối", trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng lên tiếng phủ nhận mọi bất đồng giữa Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng trong vấn đề Triều Tiên.