Ngoại trưởng Pakistan bất ngờ hủy chuyến công du Nhật Bản

ANTD.VN - Ngoại trưởng Pakistan, ông Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, bất ngờ hủy chuyến công du Nhật Bản theo kế hoạch trong bối cảnh Ấn Độ và Pakistan gia tăng căng thẳng về tình hình khu vực Kashmir.

Ngoại trưởng Pakistan, ông Makhdoom Shah Mahmood Qureshi

Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan dự kiến sẽ thăm Nhật Bản trong 4 ngày, bắt đầu từ 24-2. Ông dự kiến gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono để thảo luận tình hình Afghanistan, nơi an ninh đang trở nên xấu đi.

Tuy nhiên, theo giới chức Nhật Bản, Islamabad cho biết, chuyến công du bị hủy do Ngoại trưởng Pakistan phải xử lý tình hình khu vực.

Hôm 14-2, tại khu vực Kashmir đang có tranh chấp, nhóm phiến quân người Pakistan tiến hành đánh bom tự sát khiến 40 thành viên lực lượng bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ cho vụ tấn công, trong khi chính quyền Islamabad phủ nhận cáo buộc này.