Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga giữa lúc căng thẳng 2 nước leo thang

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa đến Moscow vào hôm 11-4 để thảo luận về vấn đề Syria với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Chuyến thăm này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Moscow đang tăng cao vì vụ tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Syria.

Ngoại trưởng Tillerson đã được đón tiếp bởi ông Sergei Lavrov, trong đó chương trình nghị sự chủ yếu giữa 2 nhà ngoại giao là vấn đề khủng hoảng Syria. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ mong chờ một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và sẵn sàng làm mọi cách để giảm thiểu căng thẳng.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, không có cuộc gặp nào giữa ông Putin và Ngoại trưởng Mỹ được dàn xếp. Đây được cho là một động thái phản ứng của Nga với vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ của Syria hôm 6-4.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson thăm Nga trong hai ngày 11 và 12-4

Mỹ tuyên bố đây là biện pháp đáp trả vụ tấn công hóa học của Syria vào dân thường, tuy nhiên, Nga cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ để Washington có cớ tấn công vào Syria.

Trước khi đến Nga, ông Tillerson đã có cuộc họp với ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhằm thuyết phục các quốc gia này áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga và Syria, tuy nhiên không thành công.

G7 đã nhất trí rằng, không có giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria khi Tổng thống Assad còn nắm quyền, tuy nhiên, từ chối gây sức ép trực tiếp lên Nga để buộc ông Assad phải từ chức.