Ngoại trưởng Mỹ "quay đầu" trong vấn đề đàm phán với Triều Tiên

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa thúc giục Triều Tiên tạm ngừng dài hạn các vụ thử nghiệm vũ khí nhằm tạo điều kiện cho 2 nước thương lượng về vấn đề chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Triều Tiên phải nhận được cơ hội để trở lại bàn đàm phán. Áp lực sẽ tiếp tục cho tới khi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thành hiện thực”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận bất kì điều kiện tiên quyết nào đưa ra từ phía phía Bình Nhưỡng.

Tuyên bố này của ông Tillerson đi ngược lại với những lời nói trước đây của ông về việc sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần Bình Nhưỡng thực hiện bất kì điều kiện gì, mặc dù sau đó Nhà Trắng cũng phản hồi lại rằng, việc đàm phán với Triều Tiên đang không nằm trong kế hoạch.

Ngoại trưởng Tillerson đưa ra điều kiện đàm phán với Triều Tiên

Cũng có mặt trong phiên họp trên, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song Nam khẳng định, quốc gia của ông không gây hại cho bất kì ai và không quan tâm đến vấn đề đối thoại với Washington cho tới khi nước này phát triển được loại tên lửa hạt nhân tầm bắn vươn tới Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng, Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy muốn ngừng chương trình tên lửa và hạt nhân, ngoài ra, ngay cả khi nước này ngừng thử tên lửa trong một thời gian dài, điều đó cũng không có nghĩa là họ đang hoãn phát triển loại vũ khí này.

Ở quan điểm trung lập, Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cho biết, đã đến lúc phải thiết lập lại các kênh đối thoại với Triều Tiên bao gồm, đường dây liên quân đội, nhằm giảm khả năng dẫn tới xung đột.