Ngoại trưởng Lavrov: Nga - EU khó trở lại như thời trước khủng hoảng Ukraine

ANTĐ -  Moscow sẽ không phá vỡ quan hệ với châu Âu, nhưng cũng không đơn giản thực hiện mọi thứ như trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

“EU là đối tác lớn nhất của chúng tôi. Không ai lại gạt đi lợi ích khi hợp tác với châu Âu, tuy nhiên, tất cả mọi người nên hiểu rằng quan hệ hợp tác sẽ không thể trở về như trước đây một cách dễ dàng. Nga cũng không cần thứ lợi ích kinh tế mà trong đó chúng tôi phải làm theo mọi thứ do nước khác sắp xếp. Nga muốn hợp tác bình đẳng”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Moscow.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - EU khó trở lại như thời trước khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng căng thẳng Nga và phương Tây đã nhen nhóm từ trước khủng hoảng Ukraine và hiện giờ giới cầm quyền châu Âu đang quyết định đi theo chính sách “một mất một còn” với Nga.

Ngoại trưởng Nga cho rằng, một vài nước EU muốn mở rộng tầm ảnh hưởng bằng việc áp đặt hệ tư tưởng của mình lên những nước khác, thay vì tập trung giải quyết các vấn đề nóng đang xảy ra ở Địa Trung Hải hay Trung Đông.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ trích Mỹ về việc nước này tự nhận là nhà lãnh đạo thế giới khi trên thực tế, cả nguồn lực và tầm ảnh hưởng của Washington đều đang suy giảm. Ông phủ nhận Nga có chính sách thù địch với Mỹ trong các vấn đề quốc tế.

“Nếu Mỹ theo đuổi quyền lãnh đạo thì đây thực sự là việc chuốc lấy gánh nặng cho bản thân. Trong trường hợp Washington gây dựng một sự hiệp lực để giải quyết các vấn đề trên thế giới thì Nga sẽ là nước đầu tiên hỗ trợ Mỹ, tuy nhiên, trên thực tế, điều mà Washington đang thực sự làm là bắt nạt các nước nhỏ hơn chống lại họ”, ông Lavrov nói thêm.