Ngoại trưởng Lavrov: Nga có bằng chứng Ukraine muốn phá hoại Crimea

ANTD.VN -Sau cuộc họp với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier vào hôm 15-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow có rất nhiều bằng chứng cho việc Ukraine đang phá hoại tình hình trên bán đảo Crimea.

“Chúng tôi không có ý định cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Kiev, tuy nhiên, Moscow đang nắm trong tay nhiều bằng chứng cho thấy Kiev đã lên kế hoạch gây bất ổn tình hình Crimea. Chúng tôi sẵn sàng công bố nó nếu phương Tây muốn”, ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, 2 nước cần tập trung giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và vấn đề này chỉ có thể giải quyết trên cơ sở thực hiện thỏa thuận Minsk. Nga sẽ thực hiện các cam kết của mình và hối thúc 2 nước cộng hòa tự xưng Donesk và Lugansk có thái độ xây dựng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier cho biết, căng thẳng giữa Nga và Ukraine thực sự khiến Đức quan ngại và kêu gọi 2 nước xuống thang tình hình vì lợi ích chung.

Vào hôm 10-8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo họ phát hiện một nhóm người xâm nhập bán đảo Crimea gần biên giới Ukraine với sự hỗ trợ của hỏa lực và xe bọc thép. Ngoài ra, thiết bị nổ và đạn dược mà lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine hay sử dụng được tìm thấy tại hiện trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Kiev chọn cách thực hiện hành động khủng bố thay vì tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng giải pháp hòa bình.